Ý xôn xao vì vụ “do thám hoa”

19/02/2006 21:42 GMT+7

Trồng hoa là một nghề nghe có vẻ rất tao nhã, nhưng đằng sau nó đôi khi là những cuộc chiến rất khốc liệt. Vụ ăn cắp thông tin được cảnh sát mô tả là "do thám công nghiệp" tại một trong những nhà trồng hoa thành công nhất của Ý là một ví dụ điển hình.

Theo thông tin từ cảnh sát, một băng trộm chuyên nghiệp đã đánh cắp chiếc máy tính của nhà trồng hoa Angelo Musetti tại San Remo, với các dữ liệu tuyệt mật bên trong: danh sách và địa chỉ liên lạc của khách hàng trên khắp thế giới, danh sách các loại hoa, giá cả và thông tin về những loài hoa quý hiếm. An ninh đang được thắt chặt trên khắp San Remo, nơi hoạt động của 450 đại lý hoa và 6.500 nhà trồng hoa chuyên nghiệp. A.Marchese, một "dân trong nghề" giải thích sự nghiêm trọng của vụ việc: "Trồng hoa là một nghề mang tính cạnh tranh rất cao. Chẳng hạn như bạn có thể mất 1 triệu euro (1,2 triệu USD) và 7 năm để lai tạo ra một giống hoa mới. Tuy nhiên, nếu thành công, bạn có thể thu lợi gấp 10 lần". Chính vì những lý do này mà việc bảo vệ bí mật thông tin là một trong những điều quan trọng nhất đối với các nhà trồng hoa ở San Remo, thị trường hoa lớn nhất nam châu u.

Đoan Nhật
(Observer)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.