Ý truy cứu hai hãng xếp hạng tín hiệm Standard & Poor's và Fitch

12/11/2012 18:15 GMT+7

(TNO) Một công tố viên ở Ý đã truy tố tội danh lũng đoạn thị trường với bảy người thuộc hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P’s) và Fitch vào hôm nay, 12.11, xung quanh việc hạ bậc tín nhiệm của Ý, khiến cuộc khủng hoảng nợ ở châu u trở nên tồi tệ hơn.

(TNO) Một công tố viên ở Ý đã truy tố tội danh lũng đoạn thị trường với bảy người thuộc hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P’s) và Fitch vào hôm nay, 12.11, xung quanh việc hạ bậc tín nhiệm của Ý, khiến cuộc khủng hoảng nợ ở châu u trở nên tồi tệ hơn.

“Chúng tôi đã buộc tội Standard & Poor's và Fitch”, hãng AFP dẫn lời công tố viên Michele Ruggiero.

Theo AFP, trong bảy người bị truy tố, có năm người làm việc tại hãng Standard & Poor's và hai người làm việc tại hãng Fitch vào thời điểm vụ việc xảy ra.

Các bị can bao gồm ông Deven Sharma, chủ tịch của S&P’s trong giai đoạn từ năm 2007- 2011, và giám đốc điều hành của Fitch David Michael Willmoth Riley.

Cáo trạng cần phải được một thẩm phán chấp thuận trước khi phiên tòa có thể diễn ra và tiến trình này có thể phải mất hàng tháng trời, theo hệ thống tư pháp Ý.

Các tổ chức xếp hạng đã hợp tác với cuộc điều tra song khẳng định các đánh giá kinh tế của họ là độc lập và dựa trên những yếu tố khách quan, theo AFP.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi một nhóm bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vào năm 2010 vì hạ bậc tín nhiệm Ý, khiến thị trường tài chính chao đảo và làm gia tăng chi phí vay nợ của nước này.

Từ đó, các nhà điều tra tập trung vào những quyết định xếp hạng gần đây hơn, đặc biệt là vào năm ngoái khi sự rối loạn thị trường đẩy nước Ý đến bên bờ vực vỡ nợ và khiến cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi phải ra đi.

Cuộc điều tra về hãng Moody’s đã khép lại và không có cáo buộc nào được đưa ra, theo công tố viên Ruggiero.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.