Ý sơ tán 23.000 người vì bom thời Thế chiến 2

Ngọc Mai
Ngọc Mai
14/03/2018 11:59 GMT+7

Hơn 1/3 dân số thị trấn Fano, vùng Marche, miền trung nước Ý đã phải sơ tán sau khi phát hiện một quả bom sót lại từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2.

Hãng tin ANSA của Ý đưa tin hơn 23.000 người tại Fano đã phải sơ tán, trong khi dân số của thị trấn ven biển này chỉ khoảng 60.000 người. 
Một bệnh viện và ga tàu hỏa gần đó cũng đã được sơ tán. Dịch vụ vận chuyển đường sắt trong vùng tạm thời ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.
Theo cơ quan truyền thông trên, quả bom thời chiến được phát hiện tại một công trường xây dựng. Quả bom ước tính nặng khoảng 225 kg, được chế tạo tại Anh. Nếu phát nổ, bom có thể gây thiệt hại trong một vùng có bán kính khoảng 2 km.
Ít nhất 1.000 binh sĩ đã được điều động đến thị trấn Fano để hỗ trợ sơ tán. Các chuyên gia quân sự cũng đã được cử đến khu vực để tiến hành rà phá và vô hiệu hóa bom.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.