Ý đề nghị Ai Cập giải quyết vụ sinh viên Ý mất tích bí ẩn

01/02/2016 16:16 GMT+7

Bộ Ngoại giao Ý ngày 31.1 cho biết đã đề nghị Ai Cập giải quyết vụ sinh viên Ý “mất tích bí ẩn” ở thủ đô Cairo trong tháng 1.

Bộ Ngoại giao Ý ngày 31.1 cho biết đã đề nghị Ai Cập giải quyết vụ sinh viên Ý “mất tích bí ẩn” ở thủ đô Cairo trong tháng 1.

Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni - Ảnh: ReutersNgoại trưởng Ý Paolo Gentiloni - Ảnh: Reuters
Bộ Ngoại giao Ý “theo dõi sát tình hình và quan ngại về việc Giulio Regeni, nam sinh viên Ý 28 tuổi, mất tích bí ẩn vào chiều ngày 25.1 tại trung tâm thủ đô Cairo, Ai Cập”, AFP dẫn lại thông cáo Bộ Ngoại giao Ý ngày 31.1.
Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni ngày 31.1 cũng đã đề nghị Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cung cấp thông tin về tình hình sinh viên Regeni.
Truyền thông Ý cho hay, Regeni đến Ai Cập để học tập, nghiên cứu; và sau khi anh bị mất tích, gia đình anh đã bay đến Cairo hôm 27.1.
Bộ Ngoại giao Ý đã liên hệ trực tiếp với phía Ai Cập và gia đình Regeni.
Ngày Giulio Regeni mất tích cũng là ngày kỷ niệm lần thứ 5 vụ biểu tình chống chính phủ rầm rộ buộc Tổng thống Ai Cập lúc bấy giờ là Hosni Mubarak phải từ chức sau hơn 30 năm cầm quyền. Truyền thông Ý cho rằng Ai Cập đã siết chặt an ninh trong ngày này do lo sợ làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng nổ, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.