Xưởng đóng tàu 2.000 năm tại Ai Cập

20/02/2019 09:10 GMT+7

Theo Fox News ngày 19.2, các nhà khảo cổ học phát hiện di tích của một xưởng đóng tàu cổ có từ cách đây hơn 2.000 năm tại bán đảo Sinai, phía bắc Ai Cập.

Thông báo của Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết khu vực có 2 ụ khô, được ngăn ra bởi một công trình hình chữ nhật. Xưởng đóng tàu, được cho là có từ thời Vương quốc Ptolemaic (từ năm 332 - 30 TCN), từng nối với một nhánh của sông Nile thông qua một hồ nước. Cả nhánh sông và hồ nước hiện đều không còn tồn tại.
Bên cạnh những mảnh gỗ dùng sửa chữa tàu, các chuyên gia còn tìm thấy đinh tán, đồ gốm và xương cá tại khu vực này.
Ai Cập những năm gần đây liên tục phát hiện nhiều di tích lịch sử hay xác ướp cổ. Những khám phá mới được hy vọng sẽ giúp thúc đẩy ngành du lịch nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.