Xung đột tại Tân Cương, 16 người chết

17/12/2013 03:15 GMT+7

Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ đụng độ tại Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc vào đêm 15.12.

Theo cổng thông tin Tianshannet của chính quyền sở tại hôm qua, trong lúc truy bắt một nghi phạm tại huyện Sơ Phụ, cảnh sát bị “một nhóm côn đồ tấn công bằng dao và chất nổ”.

Hậu quả là 2 nhân viên công lực tử vong và 14 “tên côn đồ” bị bắn chết. Các nguồn tin địa phương cho hay nhóm người nói trên thuộc dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Đây là vụ bất ổn thứ ba liên quan tới Tân Cương trong vòng chưa đầy 2 tháng qua. Hồi tháng trước, Tân Hoa xã đưa tin có 11 người, bao gồm 2 cảnh sát, thiệt mạng trong một vụ đồn cảnh sát bị tấn công.

Trước đó, Trung Quốc rúng động trước vụ một gia đình người Duy Ngô Nhĩ đến từ Tân Cương tấn công tự sát tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh khiến 5 người chết và 38 người bị thương.

H.G

>> Bạo động lại bùng phát ở Tân Cương, 16 người thiệt mạng
>> Nổ mỏ than ở Tân Cương, 21 người chết
>> Gần 200 vụ tấn công ‘khủng bố’ ở Tân Cương năm 2012
>> Tấn công đồn cảnh sát Tân Cương, 11 người chết
>> Tấn công đồn cảnh sát, 9 người bị bắn chết ở Tân Cương
>> Trung Quốc trừng phạt Tư lệnh quân khu Tân Cương
>> Trung Quốc trừng phạt chỉ huy quân đội tại Tân Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.