Xuất hiện biến thể HIV phát bệnh nhanh

30/11/2013 03:25 GMT+7

Các nhà nghiên cứu của Đại học Lund (Thụy Điển) đã phát hiện một dòng HIV mới nguy hiểm hơn gấp bội tại Tây Phi AIDS.

Theo AFP, chủng vi rút A3/02 xuất hiện lần đầu tại Guinea-Bissau và phát bệnh trong vòng 5 năm, nhanh hơn đến 2 năm rưỡi so với các dòng trước đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến thể mới xuất hiện ở một bệnh nhân nhiễm cùng một lúc 2 dòng HIV khác nhau, tạo cơ hội cho ADN của chúng kết hợp tạo ra A3/02.

Đội ngũ chuyên gia Thụy Điển cảnh báo rằng các dòng tái kết hợp như A3/02 có thể lan nhanh chóng ra khắp thế giới, một phần do quá trình di dân từ châu Phi đến Mỹ hoặc châu Âu. Trong khi đó, báo cáo mới của Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu cho thấy khoảng 131.000 người tại châu lục này nhiễm HIV vào năm 2012, tăng 8% so với năm trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.