Chiêm ngưỡng dàn máy bay quân sự Pháp sắp đến Việt Nam

24/08/2018 11:06 GMT+7

Ba chiến đấu cơ Rafale B, 1 máy bay vận tải A 400M cùng gần 100 quân nhân thuộc Không quân Pháp sẽ đến thăm Việt Nam từ 26-29.8 trong khuôn khổ chiến dịch Pegase 2018.

Ba chiến đấu cơ Rafale B, 1 máy bay vận tải A 400M cùng gần 100 quân nhân thuộc Không quân Pháp đang có chuyến thăm và bay biểu diễn tại Indonesia từ ngày 19 - 24.8 trong khuôn khổ chiến dịch Pegase 2018.

Các máy bay này của Không quân Pháp trước đó xuất phát từ Pháp vào trung tuần tháng 7, bay sang Úc để tham dự cuộc diễn tập không quân thường niên Pitch Black 2018 (27.7 - 17.8). Sau đó, một số máy bay của Không quân Pháp, trong đó có ba chiến đấu cơ Rafale B (loại 2 chỗ ngồi, 2 động cơ), một máy bay vận tải A400M, một máy bay tiếp vận C-135 và một máy bay A310 sẽ ghé thăm một số nước châu Á gồm Indonesia (19 - 24.8), Malaysia (24 - 26.8), Việt Nam (26 - 29.8), Singapore, Ấn Độ trong khuôn khổ chiến dịch Pegase 2018 (19.8 - 4.9). Chiến dịch này nhằm duy trì khả năng tác chiến của các máy bay quân sự Pháp có khả năng triển khai khắp nơi trên thế giới.

Rafale B tại căn cứ không quân Halim Perdanakusuma, Jakarta ngày 21.8 MetroTV News

Ngày 19.8, các máy bay Không quân Pháp, gồm 3 chiếc Rafale B và 1 chiếc A400M, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Halim Perdanakusuma, Jakarta (Indonesia). Đoàn do tướng không quân (S2) Patrick Charaix dẫn đầu. Ngày 20.8, Tư lệnh không quân Indonesia Hadi Tjahjanto đã có cuộc hội đàm với tướng Patrick Charaix. Ngày 22.8, theo đề nghị của phía Indonesia, máy bay A400M của Pháp đã vận chuyển 37 tấn hàng cứu trợ đến đảo Lombok hỗ trợ người dân nơi đây khắc phục thiệt hại do trận động đất vừa qua.

Vào ngày 24.8, các máy bay quân sự Pháp sẽ rời Indonesia, tiến hành chuyến thăm Malaysia, sau đó sẽ đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) chính thức thăm Việt Nam từ 26 - 29.8.

Qua chiến dịch Pegase 2018, Pháp cũng muốn giới thiệu các máy bay do nước này chế tạo đến với thị trường châu Á. Tại khu vực này, Ấn Độ đã ký kết mua 36 chiếc Rafale, còn Malaysia đã mua 2 chiếc A400M. Indonesia cũng đang có ý định mua 2 chiếc A400M.

Rafale B là loại máy bay chiến đấu 2 chỗ ngồi arcinc.id

Máy bay vận tải A400M do Airbus chế tạo, có tốc độ tối đa 740 km/giờ, bay liên tục 12 giờ, có thể chở lính, thiết bị quân sự hoặc 37 tấn hàng. Theo MetroTVNews, tướng Charaix ngày 21.8 nói với các phóng viên tại Jakarta rằng với hệ thống 12 bánh xe, loại máy bay này có thể hạ cánh xuống bất kỳ đường băng nào, thậm chí cả đường đất đá lởm chởm hay trên bãi cát. Còn Rafale do hãng Dassault chế tạo là tiêm kích thế hệ 4+ được triển khai năm 2001, có cánh delta (không có cánh đuôi), loại 1 và 2 chỗ ngồi, 2 động cơ, tốc độ tối đa 1.912 km/giờ, tầm hoạt động 3.700 km.

Mời các bạn xem chùm ảnh hoạt động của các máy bay quân sự Pháp tại Indonesia trong khuôn khổ chiến dịch Pegase 2018.

Chiến đấu cơ Rafale trên bầu trời khu vực Jakarta, Indonesia Không quân Pháp
Rafale và A 400M bay biểu diễn trên bầu trời Jakarta ngày 21.8 Không quân Pháp
Máy bay A320 chở quân nhân Pháp, tại Jakarta ngày 20.8 Không quân Pháp
Indonesia đang quan tâm loại vận tải cơ A400 M Không quân Pháp
Máy bay vận tải A400M của Không quân Pháp chuẩn bị chở hàng cứu trợ nhân đạo (xi măng, sắt thép, lều bạt...) từ Jakarta đến Lombok (Indonesia) giúp khắc phục hậu quả động đất, ngày 22.8 Twitter Joel Bronner
Trong buồng lái A400M tại Jakarta, Indonesia Không quân Pháp
Các phi công Indonesia tham quan tiêm kích Rafale B tại căn cứ không quân Halim Perdanakusuma, Jakarta ngày 21.8 Không quân Pháp

Xem clip hoạt động của Không quân Pháp tại diễn tập không quân Pitch Black 2018 ở Úc (Bộ Quốc phòng Pháp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.