Xe tăng Ấn Độ và Trung Quốc từng chỉ cách nhau 50 m

30/06/2021 15:48 GMT+7

Những hình ảnh vệ tinh chụp ngày 11.2, thời điểm lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút khỏi đỉnh Nam Pangong ở miền đông Ladakh, cho thấy hai bên đóng quân chỉ cách nhau 150 m, và xe tăng cách nhau 50 m.

Google Earth Pro vừa cập nhật nhóm hình ảnh vệ tinh phản ánh tình hình căng thẳng ở giới tuyến Ấn-Trung tại độ cao 5.181 m ở vùng Rezang La, gần phạm vi Hồ Spanggur ở phía tây Khu tự trị Tây Tạng.
Đài NDTV hôm 29.6 dẫn tiết lộ của một nguồn tin quân đội Ấn Độ rằng tại một số địa điểm, khoảng cách giữa hai bên còn rút ngắn hơn thế. “Tại một số điểm dọc theo Kailash Range, xe tăng hai bên chỉ cách nhau 50 m”, theo nguồn tin.

Khoảng cách 150 m giữa hai vị trí đóng quân Ấn-Trung

Google Earth Pro

Trong khi đó, ảnh vệ tinh không có sự hiện diện của xe tăng vì song phương đã đồng ý rút thiết giáp từ ngày 10.1. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh lại thể hiện 2 vị trí trú đóng chính của quân Ấn Độ, với hàng chục khu lều đóng sát rìa Đường Kiểm soát thực tế tại khu vực.
Trung Quốc đóng quân sát cánh phải của lều trại đối phương, được tăng cường khối lượng đông đảo khí tài, bao gồm các khẩu pháo và cơ sở hạ tầng quân sự.

Công ty Hàn Quốc giới thiệu xe tăng hạng nhẹ cho quân đội Ấn Độ

Sau thời gian đối đầu căng thẳng ở Nam Pangong, Ấn Độ vào tháng 2 đồng ý các điều khoản giảm xung đột song phương trên khắp các điểm đối đầu ở miền đông Ladakh.
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta hoàn toàn không nhượng bộ bất kỳ điều gì khi tham gia đối thoại giảm quân”, theo Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh phát biểu trước quốc hội ngày 11.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.