Xe lửa Mỹ bị lật do chạy quá nhanh

04/12/2013 00:59 GMT+7

Đoàn tàu chở khách vừa bị trật đường ray tại New York hồi cuối tuần đã chạy với tốc độ 132 km/giờ khi đến khúc cua gắt, vốn yêu cầu tốc độ tối đa là 48 km/giờ.

CNN dẫn thông tin từ Cục An toàn giao thông quốc gia (Mỹ) cho hay xe lửa di chuyển nhanh gần gấp 3 lần tốc độ quy định trước khi bị lật, nhưng chưa xác định được đây là lỗi của con người hay máy móc.

Được biết, tổng cộng 4 người thiệt mạng và ít nhất 60 người bị thương khi đoàn tàu lao khỏi đường ray trong lúc di chuyển với vận tốc cao vào sáng 1.12.

Giới chuyên gia hỏa xa cho hay thảm kịch trên có thể được ngăn chặn nếu Công ty đường sắt Metro-North lắp đặt công nghệ chống va chạm tự động mà lẽ ra phải được triển khai cách đây nhiều năm.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.