Xe hơi đâm vào hàng rào trước Quốc hội Anh, nhiều người bị thương

14/08/2018 15:26 GMT+7

Cảnh sát Anh thông báo “nhiều người đi bộ bị thương” sau khi một xe hơi tông vào hàng rào an ninh bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô London vào ngày 14.8.

“Người đàn ông lái xe hơi đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Nhiều người đi bộ bị thương”, AFP dẫn lại thông báo của cảnh sát cho biết.
Tuy nhiên, cảnh sát không xác định liệu rằng đây có phải là hành động tấn công khủng bố hay không, chỉ gọi là “một vụ va chạm”.
Vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 37 phút sáng 14.8 (giờ địa phương). Lực lượng cảnh sát vũ trang đã có mặt tại hiện trường, bao vây chiếc xe hơi màu bạc, chĩa súng vào tài xế và bắt giữ người này. Sau đó, cảnh sát phong tỏa các tuyến đường xung quanh khu vực tòa nhà Quốc hội.
Cảnh sát thông báo qua Twitter rằng đơn vị chống khủng bố sẽ chịu trách nhiệm điều tra vụ việc này, và dự kiến tất cả nạn nhân đều sẽ hồi phục.
Cảnh sát vũ trang bao vây chiếc xe màu bạc Ảnh chụp màn hình Twitter
Tòa nhà Quốc hội Anh (còn gọi là Điện Westminster) từng hứng chịu vụ tấn công khủng bố hồi năm 2017. Khi đó, Khalid Masood (52 tuổi) - một công dân Anh theo Hồi giáo - lái xe đâm vào người đi bộ trên cây cầu bắt qua sông Thames, rồi đâm chết một cảnh sát đứng gác bên ngoài Điện Westminster.
Vụ tấn công này khiến 5 người thiệt mạng khoảng 50 người bị thương và chỉ kết thúc khi cảnh sát bắn chết Masood.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.