Xe 'điên' tông người tại quảng trường Thời đại, 1 người chết, 22 người bị thương

19/05/2017 07:51 GMT+7

Nạn nhân thiệt mạng là một nữ du khách 18 tuổi. Người lái xe là một cựu binh hải quân Mỹ

Một người thiệt mạng và 22 người khác bị thương sau khi bị một chiếc xe hơi tông ngay tại quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ) ngày 18.5.
Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra vào khoảng gần 12 giờ trưa tại khu vực đông người ở New York. Chiếc xe hơi đã đi ngược chiều sau đó lao lên lề đường, chạy qua hơn 3 tòa nhà và tông vào người đi bộ. Chiếc xe bị chặn lại khi tông phải một cây cột trên phố.
"Bất thình lình tôi nghe một âm thanh lớn và một chiếc xe chạy lên đại lộ 7, tông vào mọi người. Tất cả đều bỏ chạy, mọi người đều thất kinh", nhân chứng Kristen Boyce kể lại.
Trong số các nạn nhân có 4 người bị thương nghiêm trọng, theo NBC News. Nạn nhân thiệt mạng là nữ du khách 18 tuổi tên Alyssa Elsman ở bang Michigan. Em gái của cô này là một trong số những người bị thương.
Tài xế xe hơi tên Richard Rojas (26 tuổi) bị bắt giữ ngay sau vụ việc. Người này là cựu binh hải quân Mỹ và từng bị bắt vì lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất kích thích. Rojas cũng bị giam 2 tháng trong nhà tù quân sự hồi năm 2013, theo Reuters.
Hiện cảnh sát chưa công bố nguyên nhân vụ việc. Một số nguồn tin cho biết Rojas đã khi rằng nghe những giọng nói gì đó vang lên trong đầu. ABC News đưa tin có thể người này chịu ảnh hưởng từ việc hút cần sa.
Vụ việc xảy ra vào thời điểm có đông người tại khu vực Reuters
Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio thông báo rằng không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ khủng bố. Một quan chức Bộ An ninh nội địa cũng cho hay dựa vào thông tin ban đầu thì đây có vẻ là một tai nạn.
Vụ việc ngày 18.5 làm dấy lên lo ngại tấn công khủng bố tại Mỹ. Hồi đầu tháng, giới chức nước này cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố bằng cách tông xe.
Richard Rojas, người gây ra vụ tai nạn Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.