Xác tàu 400 năm ở Bồ Đào Nha

26/09/2018 15:25 GMT+7

Cơ quan Quản lý di sản văn hóa Bồ Đào Nha đang kiểm nghiệm những mẫu vật vớt từ xác tàu 400 năm tuổi vừa được phát hiện tại vùng biển gần thị trấn Cascais, ngoại ô thủ đô Lisbon.

Theo Reuters, con tàu nằm ở độ sâu 12 m, gần như vẫn còn nguyên vẹn. Trong đó chứa nhiều loại gia vị, 9 khẩu pháo bằng đồng (ảnh), đồ sành sứ Trung Quốc và nhiều đồng tiền bằng vỏ sò thường dùng trong việc mua bán giao dịch nô lệ trong quá khứ. Các chuyên gia khảo cổ cho rằng đây là tàu chở gia vị từ Ấn Độ về Bồ Đào Nha và bị đắm trong giai đoạn 1575 -1625.
Reuters dẫn lời nhà nghiên cứu Jorge Freire nhận định đây là “một trong những phát hiện quan trọng nhất mọi thời đại” của Bồ Đào Nha vì sẽ giúp tìm ra những đặc trưng về lịch sử hàng hải, giao thương và văn hóa của Cascais cũng như của đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.