Xả súng ở New Zealand: 40 người chết, 20 người bị thương

Văn Khoa
Văn Khoa
15/03/2019 14:38 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern xác nhận có 40 người thiệt mạng và 20 người bị thương nặng trong vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của nước này ngày 15.3.

Một tay súng tấn công đền thờ Al Noor ở Christchurch trong lúc có nhiều người đang cầu nguyện. Ngoài ra, nhiều nhân chứng cho biết đã nghe nhiều tiếng súng vang lên tại một đền thờ ở khu vực ngoại ô Linwood.
Thủ tướng Ardern xác nhận có 30 người thiệt mạng tại đền thờ Al Noor và 10 người bị giết tại đền thờ ở Linwood, theo Reuters. “Rõ ràng vụ này chỉ có thể mô tả là vụ tấn công khủng bố. Từ những gì chúng tôi biết, vụ xả súng dường như đã được lên kế hoạch trước”, Thủ tướng Ardern nhận định và cho biết thêm giới chức đã tìm thấy 2 thiết bị nổ trong những chiếc xe khả nghi.
Bà Ardern nhấn mạnh New Zealand vừa rơi vào mức đe dọa an ninh cao nhất. Bà cho biết thêm 4 nghi phạm đã bị bắt, gồm 3 nam và một nữ, có quan điểm cực đoan nhưng không có người nào nằm trong danh sách bị cảnh sát theo dõi.
[VIDEO] Nghi phạm phát trực tiếp vụ xả súng ở New Zealand trên mạng xã hội
Thủ tướng Úc Scott Morrison cho hay một trong những nghi phạm nam bị bắt là công dân Úc.
Theo News.com.au, người xả súng tại đền thờ Al Noor tự xưng là Brenton Tarrant, 28 tuổi, sinh ở Úc. Tarrant nói thực hiện cuộc tấn công nhằm “giảm tỷ lệ dân nhập cư đến đất của người châu Âu” và để trả thù cho cái chết của hàng ngàn người châu Âu trong những vụ tấn công khủng bố từ “những kẻ xâm lăng bên ngoài”.
 Hiện không rõ trong số người bị bắt có Brenton Tarrant hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.