Xả súng khi tân Thủ hiến Quebec phát biểu

06/09/2012 03:10 GMT+7

Hôm qua, ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người khác trọng thương trong vụ nổ súng tại buổi phát biểu của bà Pauline Marois, tân Thủ hiến tỉnh bang Quebec (Canada). Theo AFP, thủ phạm xả đạn súng trường vào đám đông đang nghe diễn văn của bà Marois thuộc đảng Parti Quebecois (PQ) tại Montreal. Nữ Thủ hiến không hề hấn gì và được các vệ sĩ đưa khỏi sân khấu còn thủ phạm bị bắt tại chỗ.

AFP dẫn lời cảnh sát cho hay động cơ vụ nổ súng có thể liên quan đến việc đảng PQ chủ trương ủng hộ Quebec, vốn có phần lớn dân cư nói tiếng Pháp, ly khai khỏi Canada. Ngay trước khi xảy ra vụ việc, bà Marois đã tuyên bố: “Tương lai của Quebec sẽ là một đất nước có chủ quyền”. Tuy nhiên, PQ chưa đẩy mạnh nỗ lực độc lập vì đa số người dân Quebec tỏ ra không mấy mặn mà.

 Xả súng khi tân Thủ hiến Quebec phát biểu
Vệ sĩ bao quanh bà Marois sau vụ nổ súng - Ảnh: AFP

Lê Loan

>> Một thanh niên Ấn Độ thất tình xả súng giết 5 người
>> Xả súng hàng loạt tại Manhattan
>> Nghi phạm xả súng ở Mỹ đã cảnh báo trước khi ra tay
>> Kẻ xả súng tại đền thờ đạo Sikh chết vì tự sát
>> Một người Mỹ lên Twitter đe dọa sẽ xả súng trong rạp hát

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.