WHO tái cảnh báo trẻ em cũng có nguy cơ mắc Covid-19

02/04/2020 22:43 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhắc lại lời cảnh báo đưa ra trước đó rằng trẻ em cũng có thể bị mắc bệnh Covid-19 , vốn đã cướp đi sinh mạng của một số người trẻ tuổi.

"Ý kiến cho rằng Covid-19 chỉ ảnh hưởng đến người cao tuổi là hoàn toàn sai lầm", người đứng đầu văn phòng WHO tại châu Âu, ông Hans Kluge nói trong buổi họp báo trực tuyến ngày 2.4, theo AFP.
Các trường hợp mắc Covid-19 nặng đã được ghi nhận ở thanh thiếu niên, với một số trường hợp cần được chăm sóc đặc biệt và một số ca tử vong, ông Kluge nói.
Ở châu Âu, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một bé gái 12 tuổi tử vong ở Bỉ. Tại Mỹ, một bé 6 tuần tuổi qua đời sau khi được xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19. Bé gái 11 tuổi ở Indonesia và bé trai 13 tuổi ở Anh đã tử vong vì Covid-19.
Khoảng 10-15% bệnh nhân dưới 50 tuổi mắc Covid-19 ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng, theo WHO.
Tuy nhiên, ông Kluge lưu ý rằng "những người ở cao tuổi nhưng có sức khỏe tốt sẽ ít gặp rủi ro hơn".
"Chẳng hạn, có báo cáo về những bệnh nhân Covid-19 hơn 100 tuổi đã xuất viện và hồi phục hoàn toàn", theo ông Kluge.

[VIDEO] Thống đốc California: 50% ca nhiễm Covid-19 là người trẻ, từ 18 đến 49 tuổi

Đến nay, châu Âu có hơn 500.000 ca nhiễm, chiếm phân nửa tổng số toàn cầu là hơn 960.000. Trên thế giới, có hơn 49.000 ca tử vong vì Covid-19.
Các quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu là Ý với 13.000 trường hợp tử vong và Tây Ban Nha là hơn 10.000 người chết. Cả hai quốc gia này đều có số ca nhiễm hơn 100.000.
Khoảng 80% trường hợp tử vong vì Covid-19 đã mang sẵn trong người ít nhất một căn bệnh nền, như bệnh tim mạch và tiểu đường, theo WHO.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.