WHO kêu gọi Tổng thống Trump không dừng tài trợ, cảnh báo đại dịch Covid-19 còn dài

Văn Khoa
Văn Khoa
23/04/2020 10:22 GMT+7

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesush cho hay ông hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xem xét lại việc dừng tài trợ cho tổ chức này, đồng thời cảnh báo dịch Covid-19 sẽ không kết thúc sớm.

Hồi tuần trước, Tổng thống Trump chỉ trích WHO về cách ứng phó Covid-19 và thông báo Mỹ tạm dừng tài trợ cho tổ chức này.
 Hôm 22.4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh Mỹ tin rằng Trung Quốc không báo cáo kịp thời tình trạng bùng phát của Covid-19 cho WHO, theo Reuters.
“Tôi hy vọng việc dừng tài trợ sẽ được xem xét lại và Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ công việc của WHO và tiếp tục cứu người”, ông Tedros phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến ở Geneva hôm 22.4, theo Reuters.

WHO: "Đừng sai lầm: virus gây Covid-19 sẽ còn ở lại một thời gian dài"

Cũng tại cuộc họp báo, ông Tedros đã đưa ra cảnh báo về virus Corona chủng mới gây bệnh Covid-19 giữa lúc nhiều nước có động thái nhằm dỡ bỏ biện pháp phong tỏa. “Đừng mắc sai lầm: Chúng ta còn đường dài phải đi. Virus này sẽ sống với chúng ta trong thời gian dài. Hầu hết các quốc gia vẫn đang ở trong giai đoạn đầu của dịch bệnh”, ông Tedros cảnh báo, theo AFP.
Tính đến sáng nay 23.4, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng lên hơn 2,6 triệu ca, với hơn 183.000 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Trong đó, Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm (hơn 839.000 ca) lẫn số ca tử vong (hơn 46.500 ca). Đứng sau Mỹ về số ca tử vong là Ý (hơn 25.000), Tây Ban Nha (trên 21.700 ca), Pháp (20.800) và Anh (18.100 ca).

[VIDEO] Toàn thế giới có hơn 2,6 triệu người nhiễm bệnh Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.