WHO gặp khó

23/04/2020 07:31 GMT+7

Tờ The Globe and Mail ngày 22.4 đưa tin chính phủ Canada chuyển sang lập trường cứng rắn hơn, kêu gọi tiến hành cuộc điều tra để đánh giá cách Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ứng phó đại dịch Covid-19.

Theo thông báo của chính phủ ngày 21.4, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Karina Gould đã có cuộc điện đàm với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Việc đánh giá hậu khủng hoảng là thông lệ tiêu chuẩn để WHO phân tích phản ứng của cơ quan này trước đại dịch, nhưng bà Gould nhấn mạnh “nhu cầu cấp bách” cho thấy chính phủ Canada thay đổi quan điểm đối với WHO.
Trước đó, Mỹ kêu gọi điều tra, chỉ trích WHO nghiêng về phía Trung Quốc và thiếu minh bạch. Ngoài ra, 3 công dân bang New York (Mỹ) đã khởi kiện WHO vì cho rằng tổ chức này lơ là trách nhiệm trong xử lý đại dịch Covid-19, theo tờ The Guardian đưa tin ngày 21.4.

[VIDEO] WHO "không giấu giếm gì" các quốc gia thành viên về dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.