WHO cảnh báo vi rút mới giống SARS

18/02/2013 03:00 GMT+7

AFP dẫn thông báo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17.2 kêu gọi các nước tăng cường cảnh giác với chủng vi rút mới thuộc chi coronavirus.

Theo WHO, hiện có 12 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận ở Anh, Ả Rập Xê Út, Jordan và Đức, trong đó có 5 bệnh nhân đã tử vong. Loại vi rút mới tương tự chủng vi rút từng gây dịch Hô hấp cấp tính nặng (SARS) tại nhiều nước châu Á làm khoảng 800 người tử vong vào năm 2003.

Vì thế thông cáo của WHO yêu cầu các quốc gia thành viên theo dõi sát sao và kiểm tra mọi trường hợp có triệu chứng bất thường để sớm phát hiện những ca nhiễm bệnh mới.

Đáng chú ý là có 3 bệnh nhân ở Anh cùng thuộc một gia đình, điều này cho thấy khả năng chủng vi rút mới có thể lây từ người sang người. Các chuyên gia của WHO đang gấp rút nghiên cứu để đưa ra biện pháp phòng ngừa và điều trị thích hợp.

N.N.L.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.