WHO cảnh báo về Covid-19 ở châu Âu

26/07/2020 06:43 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin đại dịch Covid-19 đến nay gây tử vong cho khoảng 640.000 người và lây nhiễm hơn 15,7 triệu người trên toàn cầu.

Mỹ là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 4,1 triệu người nhiễm bệnh và trên 145.000 người tử vong.
Bên cạnh đó, châu Âu cũng đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng cao, hiện chiếm 1/5 số ca trên thế giới. Trước tình hình này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lên tiếng cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh lây lan. Các nước Anh, Pháp, Đức và Áo nhanh chóng thắt chặt các quy định phòng dịch.

Đại dịch Covid-19: WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát tại châu Âu, Triều Tiên có ca nghi nhiễm đầu tiên

Tại Pháp, Thủ tướng Jean Castex thông báo nước này sẽ tiến hành xét nghiệm tại chỗ với hành khách tới từ 16 quốc gia có nguy cơ cao. Những người có kết quả dương tính sẽ phải cách ly trong 14 ngày. Pháp bắt buộc đeo khẩu trang ở không gian kín trên cả nước. Pháp đang khuyến cáo công dân nước này không tới vùng Catalonia (Tây Ban Nha), nơi có số ca Covid-19 đang gia tăng.
Anh từ ngày 24.7 cũng yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở các trung tâm thương mại, ngân hàng, siêu thị... Những ai vi phạm có thể bị phạt 100 bảng (gần 3 triệu đồng).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.