Washington xúc tiến chuyển đổi vai trò tại Iraq

24/07/2021 08:40 GMT+7

Hôm 22.7, bà Mara Karlin, quyền trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ, đã tiếp phái đoàn quân sự Iraq do Cố vấn an ninh quốc gia Qassem al-Araji dẫn đầu thăm Lầu Năm Góc , theo AFP.

Hai bên tiến hành thảo luận sơ bộ về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq, với mục tiêu thúc đẩy việc chuyển đổi vai trò của lực lượng Mỹ từ tham chiến sang cố vấn vào cuối năm nay.
Theo tờ Politico, kế hoạch không bao gồm việc rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Iraq, mà theo đó Lầu Năm Góc sẽ duy trì sự hiện diện quân sự vô thời hạn tại nước này.

Người Iraq tin quân đội đủ sức chiến đấu sau khi Mỹ rút đi

Tuy nhiên, lực lượng Mỹ sẽ chuyển sang vai trò hậu cần, cố vấn, cũng như hỗ trợ về tình báo, nâng cao năng lực trinh sát của quân đội Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố.
Dự kiến sẽ có thông báo cụ thể vào thời điểm Tổng thống Joe Biden tiếp Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi tại Nhà Trắng ngày 26.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.