Washington lên án Bắc Kinh về Hồng Kông

01/04/2021 05:50 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án mạnh mẽ động thái của Trung Quốc thông qua kế hoạch cải cách bầu cử Hồng Kông, trong đó cắt giảm số ghế bầu cử trực tiếp theo khu vực từ 35 xuống còn 20 ghế.

Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ lên án mạnh mẽ động thái của Trung Quốc thông qua kế hoạch cải cách bầu cử Hồng Kông, trong đó cắt giảm số ghế bầu cử trực tiếp theo khu vực từ 35 xuống còn 20 ghế.
Phía Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về sự chậm trễ trong tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp của Hồng Kông. “Chúng tôi vô cùng quan ngại trước những thay đổi này đối với hệ thống bầu cử của Hồng Kông, vốn bất chấp ý chí của người dân ở Hồng Kông và phủ nhận tiếng nói của người Hồng Kông trong chính quyền của họ”, theo Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30.3.

Trung Quốc thông qua hàng loạt thay đổi trong hệ thống bầu cử Hồng Kông

Quan chức này nói thêm Trung Quốc phải tuân thủ nghĩa vụ quốc tế của nước này theo Tuyên bố chung Anh - Trung về vấn đề Hồng Kông được ký kết vào năm 1984.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.