Washington kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán

02/07/2020 08:12 GMT+7

Hãng Yonhap ngày 1.7 dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien kêu gọi CHDCND Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích và quay lại đàm phán.

 Ông O’Brien cho biết Mỹ muốn thấy Triều Tiên đạt “tương lai kinh tế tươi sáng” dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un, và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cam kết “hòa bình lâu dài” trên bán đảo Triều Tiên.
“Tiến trình rõ ràng đã chậm nhưng cánh cửa đối thoại và tiến triển vẫn mở”, ông O’Brien phát biểu tại một cuộc hội thảo trực tuyến do Trung tâm lợi ích quốc gia Mỹ tổ chức.
Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim gặp nhau lần đầu tại Singapore vào tháng 6.2018 và đồng ý hành động hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ song phương.

Triều Tiên ngưng kế hoạch hành động quân sự chống Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.