Vùng trung tây Mỹ oằn mình vì bão tuyết, lốc xoáy

17/04/2018 08:22 GMT+7

Dù đã bước qua tháng 4, những cơn bão tuyết vẫn ám ảnh các tiểu bang ở vùng trung tây Mỹ, gây tuyết rơi đến mức kỷ lục và lốc xoáy ở nhiều nơi.

Reuters đưa tin ngày 15.4, một số nơi ở bang Michigan chứng kiến tuyết rơi dày đến 46 cm, khoảng 310.000 nhà cửa và hộ kinh doanh bị mất điện vì trúng bão băng (chỉ hiện tượng thời tiết khi nước mưa rơi xuống đọng ngay thành băng). Băng bám trên các dây điện, cùng với sức gió giật mạnh, đã khiến hơn 1.000 đường dây điện bị quật ngã ở thành phố Detroit và hạt Wayne County.
Khu vực tuyết rơi nặng nhất là bang Wisconsin, với thành phố Green Bay tính đến giữa trưa 15.4 đã ngập trong 60 cm tuyết. Sau 17 trận lốc xoáy cách đó vài ngày, bão cũng tiếp tục tạo thêm 2 trận lốc xoáy ở các thành phố Greensboro và Reidsville, bang Bắc Carolina. Vài người đã thiệt mạng vì thời tiết khắc nghiệt, trong khi 1.804 chuyến bay bị hủy tại khu vực vào ngày 15.4, theo website flightaware.com. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.