Vùng an toàn ở Syria có hiệu lực

07/05/2017 10:13 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thỏa thuận về 4 vùng an toàn tại Syria đã bắt đầu có hiệu lực từ sáng 6.5 và kéo dài trong 6 tháng.

Theo thỏa thuận, các vùng an toàn được lập tại 4 khu vực gồm tỉnh Idlib và các vùng liền kề của Latakia, Aleppo và Hama; một số vùng ở tỉnh Homs thuộc miền trung; Đông Ghouta; và các tỉnh Daraa, Quneitra ở miền nam Syria.
BBC đưa tin các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận trên trong cuộc đàm phán tại Kazakhstan ngày 4.5. Moscow cho hay Mỹ, LHQ và Ả Rập Xê Út cũng đã ủng hộ thỏa thuận.
Tuy nhiên, phe đối lập chính tại Syria lại tỏ ra lo ngại, theo AFP. Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC), đại diện phe đối lập của Syria, cho rằng thỏa thuận thiếu “biện pháp bảo vệ an toàn và các cơ chế tuân thủ”.
Đại diện phe đối lập Syria tại cuộc hội đàm ở Kazakhstan AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.