Vừa thất cử, cựu thủ tướng bị cấm rời khỏi Malaysia

Văn Khoa
Văn Khoa
12/05/2018 14:12 GMT+7

Bộ Di trú Malaysia ngày 12.5 thông báo cựu Thủ tướng Najib Razak cùng vợ Rosmah Mansor vừa bị liệt vào danh sách những người không được rời khỏi nước này.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi cựu Thủ tướng Najib viết trên Facebook rằng ông cùng gia đình sẽ đi du lịch nước ngoài từ ngày 12.5 và trở về vào tuần tới, theo Reuters. Đáp lại thông báo, cựu Thủ tướng Najib viết trên Twitter rằng ông sẽ tôn trọng lệnh cấm ông rời khỏi Malaysia của chính phủ mới.
Ông Najib bị buộc phải rời ghế thủ tướng hôm 10.5 sau khi Liên minh mặt trận quốc gia cầm quyền (BN) của ông thất bại trước Liên minh Hy vọng (PH) đối lập của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad (93 tuổi) trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày trước đó. Ông Mahathir trở thành thủ tướng mới của Malaysia vào tối 10.5.
Tân Thủ tướng Mahathir Mohamad cho biết chính ông đã ngăn ông Najib ra nước ngoài, theo AFP. Thời gian qua, ông Mahathir cáo buộc ông Najib rút ruột tài sản từ quỹ nhà nước 1MDB và tuyên bố sẽ mở lại cuộc điều tra sau khi đắc cử.
Hôm qua, ông Mahathir không xác nhận việc cấm cựu thủ tướng ra nước ngoài có liên quan vụ bê bối 1MDB, mà chỉ nói có nhiều khiếu nại chống cựu thủ tướng, nên chính quyền phải hành động nhanh để không muốn gây phiền phức về chuyện dẫn độ cho các nước khác.
Cùng ngày, ông Najib tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng UMNO và chức lãnh đạo Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) dưới sức ép từ thất bại ngày 9.5.
Ông Mahathir từng cầm quyền từ năm 1981 - 2003 và là người đã đưa ông Najib Razak trở thành thủ tướng nước này năm 2009. Nhưng hiện ông Mahathir lại coi việc đã nâng đỡ ông Najib là "sai lầm chính trị lớn nhất của mình".
Ông Najib bị vướng vào vụ bê bối tham nhũng gây thất thoát hàng tỉ USD trong Quỹ đầu tư phát triển đất nước 1MDB do chính phủ của ông lập ra và quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.