Vụ xả súng khiến 6 người chết ở bệnh viện CH Czech

10/12/2019 22:20 GMT+7

Sáu người đã thiệt mạng, 3 người bị thương trong vụ xả súng vào sáng 10.12 tại phòng chờ của khoa Chấn thương thuộc Bệnh viện Đại học Ostrava, cách thủ đô Prague khoảng 300 km về phía đông.

Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát CH Czech cho hay ban đầu chỉ có 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương.
Tuy nhiên, sau đó Thủ tướng Andrej Babis xác nhận con số tử vong đã tăng lên 6 người vì 2 trong số các nạn nhân bị thương quá nặng do trúng đạn ở cự ly gần.
“Tay súng nhắm vào đầu và cổ của các nạn nhân”, theo ông Babis.
Phía bệnh viện cho hay hung thủ đã tháo chạy khỏi hiện trường bằng ô tô trước khi lực lượng chức năng ập đến.
Cảnh sát nhanh chóng mở cuộc săn lùng và tìm được chiếc xe của hung thủ. Trong lúc họ tiếp cận mục tiêu, y đã dùng khẩu súng giết người để bắn vào đầu mình tự sát.
Giới hữu trách chưa công bố danh tính hung thủ, nhưng báo chí trong nước cho hay người này tên Ctirad V., là một công nhân xây dựng.
Chưa rõ động cơ gây án.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.