Vụ thủng máy bay Somalia: Mỹ nghi quân nổi dậy cài bom

04/02/2016 15:15 GMT+7

Các nhà điều tra Mỹ cho rằng Al Shabaab - lực lượng nổi dậy chống chính phủ Somalia - đã cài bom gây nổ trên chiếc Airbus A321, khiến máy bay thủng một lỗ lớn dù vẫn đáp an toàn.

Các nhà điều tra Mỹ cho rằng Al Shabaab - lực lượng nổi dậy chống chính phủ Somalia - đã cài bom gây nổ trên chiếc Airbus A321, khiến máy bay thủng một lỗ lớn dù vẫn đáp an toàn.

Phi công được ca ngợi là rất chuyên nghiệp và bình tĩnh vì đã cho chiếc máy bay thủng lỗ to đáp an toàn - Ảnh: AFPPhi công được ca ngợi là rất chuyên nghiệp và bình tĩnh vì đã cho chiếc máy bay thủng lỗ to đáp an toàn - Ảnh: AFP
Hãng tin Reuters hôm 3.2 dẫn 2 nguồn tin từ giới chức Mỹ khẳng định thông tin trên, cho biết các cuộc kiểm tra sơ khởi cho thấy có dấu vết của chất nổ TNT trên máy bay.
Tới nay, Al Shabaab, lực lượng nổi dậy mà phía Mỹ cho là đứng sau vụ nổ bom, vẫn không đả động gì tới vụ nổ vừa qua.
Vụ nổ xảy ra khi chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Daallo đang giữa hành trình bay từ Somalia đến Djibouti. Một người trên máy bay đã bị hút ra ngoài, rơi xuống dưới qua lỗ thủng ở một bên thân máy bay do vụ nổ gây ra. Chính quyền tại Mogadishu (Somalia) đã xác nhận tìm thấy xác một người đàn ông trong khu vực.
Riêng hãng Daallo vẫn không khẳng định đó là nổ bom, chỉ nói rằng máy bay "gặp sự cố" sau khi khởi hành được 15 phút và tất cả mọi hành khách, trừ một người, đã an toàn. Daallo cho biết vẫn đang điều tra "về nguyên nhân dẫn đến sự mất tích của một hành khách".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.