Vụ máy bay Malaysia mất tích: Úc lo ngại vật thể tình nghi đã bị chìm

21/03/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 21.3, Phó Thủ tướng Úc Warren Truss nói rằng các vật thể tình nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia mất tích trôi tại nam Ấn Độ Dương có thể đã chìm xuống đáy biển.

(TNO) Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 21.3, Phó Thủ tướng Úc Warren Truss nói rằng các vật thể tình nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia mất tích trôi tại nam Ấn Độ Dương có thể đã chìm xuống đáy biển.


Hình chụp từ vệ tinh của một trong hai vật thể tình nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích trôi ở vùng phía nam Ấn Độ Dương. Vật thể trong hình là vật có kích thước lớn nhất, dài đến 24 m - Ảnh: Reuters

>> Lãnh đạo Trung Quốc - Úc điện đàm về vụ máy bay Malaysia mất tích
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Trung Quốc gửi tàu chiến đến Ấn Độ Dương
>> Vụ máy bay mất tích: Cư dân mạng đòi trừng phạt Malaysia vì giấu giếm thông tin
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Úc làm hết sức mình để tìm máy bay

“Một số vật trôi trên biển trong một thời gian dài như vậy có thể đã không còn trôi nữa. Có thể nó đã chìm xuống đáy biển”, Reuters dẫn lời ông Truss nói.

Được biết, vệ tinh đã phát hiện hai vật thể lớn vào ngày 16.3.

Phó thủ tướng Úc cũng khẳng định nhóm tìm kiếm chiếc máy bay do Úc dẫn đầu đã “không tìm thấy bất kỳ thứ gì đáng kể” trong ngày 21.3.

Được biết, Úc đã gửi 5 máy bay đi đến khu vực có vật thể tình nghi là mảnh vỡ của chiếc MH370 để tìm kiếm.

Ông Truss cho hay việc tìm kiếm sẽ được kéo dài sang ngày 22.3 tại một khu vực nằm cách thành phố cảng Perth (Úc) khoảng 2.500 km về phía tây nam

Hoàng Uy

>> Đột phá mới trong vụ tìm kiếm máy bay Malaysia
>> Máy bay Malaysia mất tích: Mưa, mây mù cản trở tìm kiếm ở Ấn Độ Dương
>> Máy bay Malaysia mất tích: Úc nói vật thể lạ dài đến 24m  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.