Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ thì loại hỏa tiễn này là một phiên bản của loại Trident II được phóng lên từ tàu ngầm và có thể được dùng để đánh vào các trại khủng bố, trận địa hỏa tiễn của kẻ thù, nơi tình nghi chứa vũ khí sinh - hóa học hoặc hạt nhân và các mối đe dọa cấp thời khác. Tờ The New York Times cho biết nếu được chấp thuận, đây là loại vũ khí phi hạt nhân duy nhất được thiết kế cho các vụ oanh kích chớp nhoáng nhắm vào các mục tiêu ở xa hàng ngàn cây số và là một sự bổ sung cho các biện pháp của Tổng thống Mỹ khi xem xét một đòn tấn công phủ đầu. Theo tính toán, dự án này sẽ tiêu tốn khoảng nửa tỉ USD trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, kế hoạch trên đang vấp phải sự chống đối từ một số dân biểu vì lo ngại loại vũ khí mới có thể vô tình làm gia tăng nguy cơ đối đầu hạt nhân.
X.A
(Theo AFP)
Bình luận (0)