Vòng đàm phán mới về TPP khai mạc tại Singapore

07/12/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Chiều 7.12, tại Singapore đã diễn ra vòng đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

(TNO) Chiều 7.12, tại Singapore đã diễn ra vòng đàm phán được mong đợi kết thúc quá trình 4 năm thương thảo để đi đến Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).


Bộ trưởng Công thương Singapore Lim Hng Kiang (ngồi, thứ ba từ trái sang) và đại diện Thương Mại Mỹ Michael Froman chủ trì vòng đàm phán

TPP do Mỹ khởi xướng, được kỳ vọng sẽ dẫn tới một Khu vực Thương mại tự do châu Á - .Thái Bình Dương và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.

Các thành viên TPP gồm: Úc, Brunei, Chile, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

TPP đưa ra mục tiêu hoàn tất đàm phán vào cuối năm nay sau khi đã điều chỉnh thời hạn này vài lần.

Chủ trì vòng đàm phán kéo dài từ ngày 7-10.12 là Bộ trưởng Công thương Singapore Lim Hng Kiang và Đại diện Thương Mại Mỹ Michael Froman.


Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh là trưởng nhóm đàm phán TPP lần này

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh là Trưởng nhóm đàm phán TPP.

Phần lớn trưởng đoàn đàm phán các nước tham dự TPP đến Singapore ngay sau khi kết thúc hội nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Bali, Indonesia (diễn ra từ ngày 3-6.12).

Quá trình đàm phán TPP cũng gặp không ít trở ngại. Khởi đầu từ tháng 3.2010, đến nay TPP đã đi qua 19 vòng đàm phán, nhưng vẫn còn nhiều bất đồng.

Tin, ảnh: Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> TPP sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ
>> Đàm phán Hiệp định xuyên Thái Bình Dương có thể hoàn tất vào cuối năm nay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.