Vợ bị nghi ngờ phạm luật, bộ trưởng tư pháp Nhật Bản từ chức

31/10/2019 11:15 GMT+7

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Katsuyuki Kawai đã tuyên bố từ chức sau khi vợ ông bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử trong lúc chạy đua vào ghế thượng nghị sĩ.

AFP đưa tin Bộ trưởng Tư pháp Katsuyuki Kawai đã nộp đơn từ sáng 31.10 và được Thủ tướng Nhật Shinzo Abe chấp thuận.
Động thái trên xảy ra sau khi tạp chí Shukan Bunshun đưa tin rằng bà Anri Kawai, vợ của ông Katsuyuki Kawai, đã trả cho những người hỗ trợ bà trong chiến dịch tranh cử vào Thượng viện hồi tháng 7 số tiền cao gấp đôi mức được phép theo quy định của luật pháp Nhật Bản.
Ông Kawai bác bỏ các cáo buộc trên song nói rằng từ chức là quyết định tốt nhất trong tình cảnh hiện nay nhằm tránh làm mất lòng tin của người dân vào hệ thống tư pháp.
Thủ tướng Abe cho biết nghị sĩ Masako Mori, cựu Bộ trưởng phụ trách vấn đề tỷ lệ sinh, sẽ được bổ nhiệm thay ông Kawai.
Chỉ trong vòng 1 tuần, chính phủ của Thủ tướng Abe mất 2 thành viên sau đợt cải tổ vào tháng 9 vừa qua.
Bộ trưởng Thương mại Isshu Sugawara hôm 25.10 cũng đã đệ đơn từ chức sau khi ông bị cáo buộc tặng quà như dưa, cua… cho những người ủng hộ, một hành động được coi là vi phạm luật bầu cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.