Virus Corona có thể 'nuốt' 80 tỉ USD từ du lịch toàn cầu, ASEAN thiệt hại nặng nhất

Văn Khoa
Văn Khoa
14/02/2020 23:01 GMT+7

Sự bùng phát của virus Corona mới gây dịch bệnh COVID-19 có thể gây tổn thất 80 tỉ USD doanh thu cho ngành du lịch toàn cầu và ngành này có thể khó phục hồi ít nhất trong vòng một năm.

Đó lá ước tính do công ty Anh Economist Intelligence Unit (EIU) đưa ra, theo tờ South China Morning Post ngày 14.2. EIU ước tính cho đến quý 2 của năm 2021, ngành du lịch nước ngoài của Trung Quốc mới có thể khôi phục lại như trước khi COVID-19 do virus Corona mới gây ra bùng phát ở thành phố Vũ Hán hồi cuối tháng 12.2019.
Bà Dan Wang, nhà phân tích EIU về Trung Quốc, cho hay công ty này đã so sánh dữ liệu về COVID-19 với dịch hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) hồi năm 2002 – 2003, cướp đi sinh mạng của 774 người trên toàn cầu. Bà Wang nhắc lại rằng tuy Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm đi lại vào tháng 7.2003, nhưng đến mãi đầu năm 2004, du lịch nước ngoài mới hồi phục.

[VIDEO] Du lịch Việt biến động vì dịch bệnh viêm phổi từ virus corona

Đối với dịch COVID-19, bà Wang cho rằng thiệt hại tập thể lớn nhất sẽ xảy ra đối với các nước ASEAN vì những nước này nằm trong 20 điểm đến hàng đầu đối với du khách Trung Quốc. Bà Wang ước tính trong năm nay, du khách Trung Quốc đến các nước ASEAN sẽ giảm thêm 30-40%, khiến doanh thu du lịch mất 7 tỉ USD.
Trong khi đó, tác động của virus Corona mới đối với ngành du lịch ở châu Âu và Mỹ sẽ nhẹ hơn vì du khách Trung Quốc chỉ chiếm 4% tổng số du khách của châu Âu và Mỹ, theo EIU.

[VIDEO] Shop hoa tươi lỗ nặng vì virus corona

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.