Việt Nam - Nga xác định quốc phòng, an ninh và năng lượng là trụ cột hợp tác

Vũ Hân
Vũ Hân
12/06/2020 05:00 GMT+7

Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết ngày 11.6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga 12.6.

Tại buổi điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước, cũng như một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ trước những tổn thất do dịch Covid-19 gây ra tại Nga. Tổng thống Putin đánh giá cao việc Việt Nam đã kiểm soát dịch thành công, cảm ơn Việt Nam đã chia sẻ, hỗ trợ thiết thực Nga trong cuộc chiến này. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phòng chống dịch, tiếp tục hỗ trợ công dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí duy trì tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ và khuyến khích các công ty dầu khí hai nước mở rộng và tham gia các dự án mới tại Việt Nam và Nga. Hai bên sẽ tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại và đầu tư, phát huy tiềm năng của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu mà Nga là thành viên, nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch song phương lên 10 tỉ USD.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã mời Tổng thống Nga thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Putin đã nhận lời.
* Nhân kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.