Việt Nam đề nghị không gây phức tạp tình hình Biển Đông

24/03/2016 08:54 GMT+7

Ngày 23.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Mê Kông - Lan Thương tại Hải Nam (Trung Quốc).

Ngày 23.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Mê Kông - Lan Thương tại Hải Nam (Trung Quốc).

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Ảnh: Trường SơnỦy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Ảnh: Trường Sơn
Theo TTXVN, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Phó thủ tướng đề xuất kiến nghị nhằm triển khai tốt các thỏa thuận và nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.
Ông cũng bày tỏ lo ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, đề nghị Trung Quốc cùng thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết bất đồng, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, không để ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung.
Phó thủ tướng đề nghị Trung Quốc triển khai tốt cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, cùng các nước ASEAN thực hiện hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), không có các hành động mới gây phức tạp thêm tình hình và xử lý thỏa đáng vấn đề nghề cá.
Cũng trong ngày 23.3, chính quyền Đài Loan ngang nhiên tổ chức cho một đoàn truyền thông quốc tế đến Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. AP đưa tin 20 nhà báo đã đi trên chiếc máy bay vận tải quân sự C-130, đáp xuống đường băng do Đài Loan xây dựng phi pháp ở Ba Bình. Hành động này rõ ràng xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với Trường Sa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.