Viên kim cương lớn nhất Bắc Mỹ

Bảo Vinh
Bảo Vinh
16/12/2018 22:31 GMT+7

Một công ty khai khoáng ở Canada tuyên bố đã tìm được viên kim cương có kích thước lớn nhất vùng Bắc Mỹ từ trước đến nay.

CNN ngày 15.12 dẫn thông cáo của Công ty Dominion Diamond Mines (trụ sở Toronto, Canada) cho biết đã đào được viên kim cương màu vàng nặng 552 carat, kích thước 33,74x54,56 mm ở mỏ Diavik, tây bắc nước này.
Đây là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy tại khu vực Bắc Mỹ từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục năm 2015 của Công ty Rio Tinto với viên đá nặng 187,7 carat cũng tại mỏ Diavik.
“Những dấu mài mòn trên bề mặt viên kim cương cho thấy quá trình khắc nghiệt mà nó đã trải qua và việc viên đá còn nguyên vẹn là một điều phi thường”, thông cáo viết.
Dominion Diamond Mines cho biết sẽ không bán viên kim cương ở dạng thô. Công ty sẽ tìm đối tác chẻ nhỏ viên đá và đánh bóng trước khi định giá.
[VIDEO] Có giá đến 50 triệu USD, viên kim cương 'Pink Legacy' có gì đặc biệt?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.