Viễn cảnh Tổng thống Trump tái tranh cử năm 2024, 2028

13/11/2020 09:26 GMT+7

Truyền thông Mỹ loan tin Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các đồng minh rằng ông có kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2024 và có thể tuyên bố ứng cử trước cuối năm nay.

Tổng thống Trump được cho là nói với các đồng minh rằng ông có thể công bố ý định tái tranh cử vào năm 2024 trước cuối năm nay, theo Reuters ngày 13.11.
Tuần trước, đồng minh của Tổng thống Trump là cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cũng cho biết tổng thống “chắc chắn” sẽ tái tranh cử vào năm 2024.
Theo ông Mulvaney, Tổng thông Trump (hiện 74 tuổi) là người “tràn đầy năng lượng” nên thậm chí có thể tranh cử năm 2028, thời điểm ông 82 tuổi nếu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Theo hiến pháp Mỹ, các tổng thống chỉ có thể phục vụ trong hai nhiệm kỳ 4 năm, mặc dù các nhiệm kỳ đó không nhất thiết phải kế tiếp nhau.

Tổng thống Trump sẽ làm gì nếu rời Nhà Trắng?

Suy đoán về khả năng Tổng thống Trump tái tranh cử tăng cao hôm 11.11, khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố ủng hộ ông Ronna McDaniel tiếp tục làm chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.
Theo trang tin Business Insider, đây là động thái được cho là dọn đường để Tổng thống Trump thông báo kế hoạch tái tranh cử năm 2024.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.