Viễn cảnh căn cứ Mỹ trên sao Hỏa, mặt trăng

05/11/2018 07:00 GMT+7

Tổng giám đốc Tập đoàn SpaceX, tỉ phú Elon Musk hôm qua tuyên bố ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập quân chủng không gian, đồng thời đề xuất lập căn cứ trên sao Hỏa và mặt trăng.

Trả lời phỏng vấn trang Recode, tỉ phú này nhắc lại việc từng có nhiều ý kiến phản đối khi Tổng thống Mỹ Harry Truman thành lập quân chủng không quân vào năm 1947 và cho rằng đây là quyết định “gây lãng phí” vì khi đó các phi đội chiến đấu do lục quân quản lý.
“Thế nhưng ngày nay, sự cần thiết của không quân là điều không cần bàn cãi. Mọi người rồi cũng sẽ hiểu chúng ta cần quân chủng không gian”, ông Musk nói.
SpaceX đang phát triển hệ thống tên lửa BFR nhằm đưa 100 người cùng 150 tấn nhu yếu phẩm lên sao Hỏa trong kế hoạch tìm nơi sinh sống mới cho nhân loại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.