Vì sao số học sinh tự sát ở Nhật tăng cao kỷ lục?

Văn Khoa
Văn Khoa
21/03/2021 14:00 GMT+7

Số học sinh tự sát ở Nhật Bản trong năm 2020 ở mức 499, tăng thêm 100 trường hợp so với năm 2019 và đánh dấu mức cao nhất kể từ khi dữ liệu liên quan được thu thập từ năm 1980, theo Kyodo News.

Kyodo News dẫn số liệu từ Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật (NPA) cho hay trong tổng số học sinh tự sát, có 14 trường hợp ở cấp tiểu học, tăng thêm 6; 146 ở cấp trung học cơ sở, tăng thêm 34; và 339 ở cấp trung học phổ thông, tăng 60. Trong đó, số nữ sinh trung học tự sát tăng từ 80 lên 140.
Tính theo tháng, số học sinh tự sát ở Nhật tăng hơn gấp đôi trong tháng 6 và ở mức cao đáng kể trong những tháng còn lại của năm 2020, khi nước này đối diện làn sóng Covid-19 thứ 2 và thứ 3.
Giới chức Bộ Y tế Nhật cho rằng nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ tự sát tăng cao trong giới học sinh là do sự lo lắng về việc học và tương lai nghề nghiệp cũng như tình trạng bất hòa trong gia đình khi các thành viên ở nhà nhiều hơn trong thời gian ứng phó đại dịch Covid-19.
Trung tâm Hỗ trợ trẻ em Nhật Bản ở Tokyo cho rằng các phụ huynh và giáo viên cần gia tăng nỗ lực chăm sóc những đứa trẻ hay lo lắng và bị căng thẳng trong mùa dịch.

Đương đầu với tình trạng tự tử ở Nhật Bản: Đôi khi chỉ cần một người lắng nghe

Số liệu của NPA còn cho thấy trong 2020, tổng số người tự sát ở Nhật là 21.081, tăng 912 trường hợp so với năm 2019 và đánh dấu sự gia tăng đầu tiên kể từ năm 2009.
Số trường hợp tự sát liên quan phụ nữ tăng thêm 395, lên 7.026, trong khi con số này liên quan nam giới giảm bớt 23, xuống còn 14.055.
Theo dữ liệu của PNA, những vấn đề về sức khỏe, gia đình và khó khăn về kinh tế là những nguyên nhân dẫn tới số trường hợp tự sát gia tăng ở nữ giới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.