Vì sao ông Obama bỏ thuốc lá?

25/09/2013 03:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama thổ lộ rằng ông từ bỏ thói quen hút thuốc lá vì sợ chọc giận vợ.

Vì sao ông Obama bỏ thuốc lá?
 “Cái uy” của bà Obama giúp chồng cai thuốc - Ảnh: Reuters

Theo CNN, bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở New York hôm qua, ông Obama “tâm sự” với nhà vận động nhân quyền Maina Kiai rằng ông đã bỏ phì phèo được một thời gian dài. “Tôi không hút điếu thuốc nào suốt 6 năm nay. Đó là vì tôi sợ Michelle”, ông nói và khuyên ông Kiai nên cai thuốc. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, vốn rất năng nổ hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, hồi năm 2011 cho biết chồng bà cuối cùng đã bỏ được thuốc lá. Trong năm đầu tiên cầm quyền, ông Obama thừa nhận bản thân cai được 95%, nhưng đôi khi có “vượt rào”.

Khang Huy

>> Tuyên bố chung của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama
>> Ông Barack Obama tặng ông Tập Cận Bình ghế “làm từ gỗ Mỹ”
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên thệ nhậm chức
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.