Vì sao không dùng máy bay chữa cháy Nhà thờ Đức Bà Paris như Tổng thống Trump gợi ý?

16/04/2019 09:11 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.4 đề xuất dùng máy bay chữa cháy để dập tắt ngọn lửa ở Nhà thờ Đức Bà tại thủ đô Paris, nhưng giới chức Pháp cảnh báo biện pháp này sẽ làm sập tòa nhà.

“Thật kinh hoàng khi chứng kiến ngọn lửa lớn tại Nhà thờ Đức Bà tại Paris. Có lẽ máy bay chữa cháy nên được triển khai nhanh chóng!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter giữa lứa đám cháy nhanh chóng lan rộng tại nhà thờ, khiến giới chức Pháp lo ngại nguy cơ tòa nhà bị sập.
 
Đáp lại, trong một thông báo, Cục bảo vệ dân sự Pháp cho hay sử dụng máy bay chữa cháy sẽ thả một lượng lớn nước lớn xuống, nhưng chỉ hiệu quả trong xử lý cháy rừng.
Khói bốc lên từ Nhà thờ Đức Bà bị cháy ở thủ đô Paris Reuters
“Hàng trăm lính cứu hỏa đang làm mọi thứ có thể để kiểm soát ngọn lửa nghiêm trọng. Tất cả biện pháp đều đang được áp dụng ngoại trừ dùng máy bay chữa cháy vì có nguy cơ làm sập hoàn toàn nhà thờ”, theo thông báo.
Sau đó, Sở cứu hỏa Paris thông báo đã kiểm soát được ngọn lửa sau khi điều động hơn 400 lính cứu hỏa.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và nhà thờ đang được trùng tu.
[VIDEO] Bàng hoàng, đau xót nhìn Nhà thờ Đức Bà Paris trong lửa khói
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.