Vi phạm luật giao thông bị phạt chống đẩy

27/03/2019 09:20 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ phạt nhóm thanh niên vi phạm luật giao thông bằng cách bắt họ phải chống đẩy (ảnh) tại TP.Rae Bareli (bang Uttar Pradesh), theo trang MSN.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng hôm qua, nhóm thanh niên bị buộc hì hục chống đẩy tại đồn cảnh sát. Một cảnh sát cầm roi theo dõi và đếm, nhưng không rõ họ bị phạt chống đẩy bao nhiêu lần.
Bất kỳ ai có động tác chống đẩy lỏng lẻo, không đúng và “ăn gian” sẽ bị cảnh sát chấn chỉnh bằng roi ngay tại chỗ.
Trước đó, Sở Cảnh sát TP.Rae Bareli cảnh báo thanh niên không nên uống rượu bia say xỉn rồi chạy xe máy tống ba lạng lách với tốc độ cao trong dịp lễ hội Holi của đạo Hindu. Tuy nhiên, nhiều thanh niên phớt lờ, vi phạm luật giao thông, đa số chạy xe máy tống ba và hậu quả là bị xử phạt hít đất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.