Venezuela và El Salvador trục xuất các nhà ngoại giao của nhau

04/11/2019 08:06 GMT+7

Bộ Ngoại giao Venezuela trục xuất các nhà ngoại giao El Salvador nhằm trả đũa động thái tương tự của quốc gia Trung Mỹ này.

Trong một thông báo ngày 3.11, Bộ Ngoại giao Venezuela tuyên bố các nhà ngoại giao El Salvador phải ra đi trong vòng 48 giờ tới. 
Động thái này là nhằm trả đũa việc Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tuyên bố không công nhận Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông Bukele hôm 2.11 ra lệnh cho những nhà ngoại giao của chính quyền Tổng thống Maduro phải rời khỏi El Salvador.
El Salvador dưới thời Tổng thống Bukele là một trong số khoảng 50 quốc gia bao gồm Mỹ công nhận thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido, theo AFP. Ông Guaido, được Mỹ hậu thuẫn, đã tự phong "tổng thống lâm thời Venezuela" hồi tháng 1, dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài đến nay. Tổng thống Bukele còn tuyên bố chính phủ sẽ đón nhận các nhà ngoại giao đại diện cho thủ lĩnh Guaido.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Venezuela chỉ trích chính quyền El Salvador đi theo chính sách thất bại của Mỹ bao gồm can dự vào công việc nội bộ, cấm vận kinh tế chống lại nhân dân Venezuela. "Ông Bukele chính thức làm con tốt trong chính sách ngoại giao Mỹ", theo Bộ Ngoại giao Venezuela.
Tổng thống Maduro đã nhiều lần cáo buộc thủ lĩnh Guaido được Mỹ hậu thuẫn âm mưu lật đổ chính phủ của ông, đồng thời lên án việc Washington áp đặt các lệnh cấm vận, gây ra khủng hoảng nhân đạo, hủy hoại nền kinh tế Venezuela. Hồi tháng 5, thủ lĩnh đối lập Guaido từng vận động đảo chính nhưng bất thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.