Venezuela truy tố nghị sĩ ủng hộ đảo chính

09/05/2019 09:00 GMT+7

Ngày 8.5, Tòa án tối cao Venezuela thông báo sẽ truy tố 7 thượng nghị sĩ ủng hộ cuộc đảo chính bất thành hôm 30.4 do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido dẫn đầu, theo Reuters.

Trước đó, Hội đồng lập hiến Venezuela, được thành lập hồi năm 2017 để thay thế Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, đã tước quyền miễn trừ đối với những nghị sĩ này.
Cùng ngày, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố sẽ cân nhắc gỡ bỏ cấm vận nhằm vào những quan chức Venezuela chịu tham gia phe đối lập để lật đổ chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro.
[VIDEO] Mỹ triển khai tàu bệnh viện hải quân đến gần Venezuela
AFP dẫn lời ông Pence nêu cụ thể Washington đã gỡ bỏ biện pháp trừng phạt đối với Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Venezuela Christopher Figuera sau khi ông này chuyển sang ủng hộ thủ lĩnh đối lập Guaido.
Hiện Mỹ đang áp đặt lệnh trừng phạt hơn 150 quan chức và doanh nghiệp nhà nước Venezuela. Bên cạnh đó, phó tổng thống Mỹ cho biết thêm sẽ triển khai tàu bệnh viện USNS Comfort của hải quân đến Nam Mỹ vào tháng 6 để hỗ trợ các nước trong khu vực đón nhận người dân từ Venezuela chạy sang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.