Venezuela tố Mỹ gây cúp điện trên diện rộng

Bảo Vinh
Bảo Vinh
09/03/2019 14:30 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đồng loạt cáo buộc Mỹ gây ra đợt cúp điện trên diện rộng tại nước này nhằm gây bất ổn.

Phát biểu trên truyền hình ngày 8.3, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cáo buộc “đế quốc Bắc Mỹ” đứng sau sự cố cúp điện nhằm công kích chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo The Guardian, gần như toàn bộ 23 bang tại Venezuela chìm trong bóng tối từ chiều 7.3 do cúp điện, gây ảnh hưởng đến nhiều hoạt động. Nguồn điện được khôi phục tại nhiều vùng ở thủ đô Caracas vào chiều 8.3 và một số bang khác nhưng đến đêm lại tiếp tục mất điện.
Trên Twitter, Tổng thống Maduro tuyên bố “cuộc chiến tranh bằng điện” của Mỹ nhắm vào người dân Venezuela sẽ bị đánh bại.
Bộ trưởng Padrino Lopez cáo buộc cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào nhà máy thủy điện Guri ở miền nam đã được chuẩn bị trước và gây nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông cũng cho biết quân đội Venezuela sẽ triển khai binh lính để tăng cường tuần tra bảo vệ an ninh các nhà máy điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.