Venezuela tố 3 nước tiếp tay ám sát tổng thống

Bảo Vinh
Bảo Vinh
26/09/2018 08:45 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua cáo buộc Chile, Colombia và Mexico “tiếp tay những kẻ khủng bố” gây ra vụ ám sát nhằm vào ông ở thủ đô Caracas hồi tháng 8, theo Reuters.

Khi đó, Tổng thống Maduro đang phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Vệ binh quốc gia thì một thiết bị bay không người lái phát nổ gần nơi ông đứng. Nhà lãnh đạo thoát nạn nhưng 7 binh sĩ bị thương.
Venezuela hôm qua công bố đoạn phim cho thấy một thanh niên Venezuela tên Henryberth Rivas khai nhận tham gia vụ tấn công và được mở đường đến lẩn trốn tại đại sứ quán một trong 3 nước nói trên. Tuy nhiên, kế hoạch đổ bể và người này bị bắt giữ.
Đến nay, giới chức Venezuela đã bắt giữ hơn 10 nghi phạm và cáo buộc thêm Peru có dính líu. Tuy nhiên, tất cả các bên khác đều bác bỏ mọi liên quan.
[VIDEO] Đây có phải thiết bị nổ dùng trong mưu toan ám sát tổng thống Venezuela?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.