Venezuela gia hạn lưu hành tờ tiền 100 bolivar

19/12/2016 11:00 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 18.12 thông báo hoãn thu hồi tờ tiền 100 bolivar đến ngày 2.1.2017.

Theo kế hoạch trước đó, tờ tiền có mệnh giá lớn nhất này sẽ bị loại bỏ từ ngày 15.12. Tuy nhiên, việc chấm dứt lưu hành đột ngột tờ 100 bolivar, hiện tương đương 2 xu Mỹ, trên thị trường chợ đen đã gây ra nạn thiếu hụt tiền mặt, cướp bóc, biểu tình và nổi loạn chống chính phủ ở Venezuela trong vài ngày qua, do 6 tờ giấy bạc mới có mệnh giá từ 500 đến 20.000 bolivar chưa thể được đưa vào lưu hành như dự tính.
Theo Bloomberg, tình trạng hỗn loạn vì thiếu tiền mặt xảy ra tại ít nhất 6 thành phố trong hai ngày 16 và 17.12. Tại bang Bolivar, bạo loạn bùng phát ở thủ phủ Ciudad Bolívar và các thị trấn El Callao, Tumeremo, Santa Elena và Guasipati.
Một thiếu niên 15 tuổi đã chết ở El Callao và ít nhất 115 cửa hàng bị cướp phá. Thống đốc bang Bolivar, ông Rangel Gomez, cho hay 135 người đã bị bắt và Vệ binh quốc gia đã được triển khai để ổn định tình hình. Lệnh giới nghiêm cũng được ban bố tại Ciudad Bolívar.
Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro tố cáo kẻ thù nước ngoài đã “phá hoại” việc vận chuyển các tờ tiền mệnh giá mới về nước. Cụ thể, 3 chuyến bay chở các tờ giấy bạc mới đã bị trì hoãn, từ đó gây ra cảnh hỗn loạn do thiếu tiền mặt. Tuy vậy, ông Maduro không cho biết các chuyến bay này cất cánh từ đâu và hình thức phá hoại là như thế nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.