Venezuela bắt 2 nghi phạm phá hoại mạng lưới điện

Khánh An
Khánh An
12/03/2019 10:20 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo đã bắt được 2 nghi phạm phá hoại tại đập Guri.

Hãng Sputnik ngày 12.3 dẫn lời Tổng thống Maduro cho hay 2 nghi phạm đang bị thẩm vấn về cáo buộc phá hoại hệ thống thông tin liên lạc tại đập Guri nhằm ngăn chặn quá trình phục hồi cung cấp điện.
Đập Guri nằm trên sông Caroni tại bang Bolivar là một trong những đập thủy điện lớn nhất thế giới. Giữa khủng hoảng chính trị tại Venezuela, chính quyền Caracas cho hay nhà máy điện tại đây bị phá hoại dẫn đến mất điện diện rộng trên cả nước.
Trước đó, tình trạng cúp điện bắt đầu từ ngày 7.3 và lan rộng trên toàn lãnh thổ Venezuela trong lúc tập đoàn điện quốc gia Corpoelec thông báo về “hành động phá hoại” xảy ra tại nhà máy thủy điện chính Guri.
Truyền thông trong nước và thế giới lần lượt đưa tin về tình trạng mất điện ở 21 trong số 23 bang của nước này. Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ gây chiến trong lĩnh vực điện năng nhằm vào Venezuela. Tuy nhiên, Washington bác bỏ cáo buộc này.
[VIDEO] Nga kêu gọi Mỹ tránh xa chính sự Venezuela
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.