Vệ tinh Singapore phóng từ ISS

18/01/2017 08:41 GMT+7

Theo tờ The Straits Times , vệ tinh siêu nhỏ AOBA VELOX-III vừa được phóng thành công vào vũ trụ sau hơn một năm chuẩn bị.

Đây là vệ tinh đầu tiên của Singapore được phóng từ Trạm không gian quốc tế (ISS) chứ không phải bằng tên lửa đẩy từ trái đất.
Dự án này là công trình hợp tác giữa Đại học Công nghệ Nanyang (NTU - Singapore) và Viện Công nghệ Kyushu (Kyutech - Nhật Bản) nhằm đánh giá độ bền của các bộ vi xử lý thương mại trong không gian khi bay vòng quanh quỹ đạo ở độ cao 400 km so với mực nước biển.
Nội dung thử nghiệm bao gồm kiểm tra hệ thống vi hợp, linh kiện điện tử và hệ thống liên lạc không dây. AOBA VELOX-III nặng 2 kg được trang bị động cơ đẩy siêu nhỏ, cho phép hiện diện trong không gian đến 6 tháng.
“Phát triển các công nghệ đột phá như động cơ đẩy siêu nhỏ của AOBA VELOX-III là vấn đề quan trọng đối với ngành công nghiệp không gian non trẻ của Singapore”,
The Straits Times dẫn lời chuyên gia Lim Wee Seng thuộc Trung tâm nghiên cứu vệ tinh NTU nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.