Vệ tinh Pháp phát hiện thêm 122 vật tình nghi là mảnh vỡ MH370

26/03/2014 17:40 GMT+7

(TNO) Các bức ảnh mới chụp từ vệ tinh do Pháp chuyển cho phía Malaysia cho thấy 122 vật thể tình nghi là mảnh vỡ máy bay MH370 được tìm thấy trong một khu vực rộng 400 km2, chính phủ Malaysia thông báo trong cuộc họp báo ngày 26.3.

(TNO) Các bức ảnh mới chụp từ vệ tinh do Pháp chuyển cho phía Malaysia cho thấy 122 vật thể tình nghi là mảnh vỡ máy bay MH370 được tìm thấy trong một khu vực rộng 400 km2, chính phủ Malaysia thông báo trong cuộc họp báo ngày 26.3.

Các bức ảnh này được chụp vào hôm 23.3, tờ Telegraph (Anh) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng giao thông Hishammuddin Hussein cho hay.

Ông Hussein cho biết một số vật thể trong các bức ảnh chụp từ vệ tinh có kích thước nhỏ, nhưng có một vật có độ dài khoảng 23 m.

Trong số này có vài vật thể sáng, nhiều khả năng là kim loại, quyền bộ trưởng giao thông Malaysia cho hay, nhưng cũng nói thêm rằng ông chưa thể khẳng định các vật này có phải là mảnh vỡ của MH370 hay không.

Ông Hussein cũng lên tiếng bênh vực cách chính phủ Malaysia tiến hành điều tra vụ máy bay MH370 mất tích, nói rằng “Tôi nghĩ lịch sử sẽ đánh giá tốt về chúng tôi”.

Được biết, trong cuộc họp báo ngày 24.3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết dựa theo các dữ liệu vệ tinh, ông buộc lòng phải thông báo rằng chiếc máy bay MH370 đã rơi xuống vùng biển phía nam Ấn Độ Dương.

Hoàng Uy

>> Đau lòng cảnh ngộ hai con trẻ của cặp vợ chồng trên chuyến bay MH370
>> Cơ trưởng chuyến bay MH370 tự sát vì 'tâm lý bất ổn'?
>> Trung Quốc cử đặc phái viên chất vấn Malaysia về chuyến bay MH370
>> Tìm được MH370 hay không, Malaysia Airlines vẫn bồi thường 40 triệu USD
>> Huy động 7 máy bay quân sự tìm kiếm máy bay MH370 mất tích
>> Thân nhân hành khách chuyến bay MH370 biểu tình
>> Úc hoãn làm phim có kịch bản giống vụ MH370

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.